Ibrahimovic không chịu áp lực ghi bàn cho Barca

Phát biểu sau trận đại thắng 5-2 của Barca trước Atletico Madrid, Zlatan Ibrahimovic tuyên bố anh không có áp lực phải ghi bàn cho Barca.
Phát biểu sau trận đại thắng 5-2 của Barca trước Atletico Madrid, Zlatan Ibrahimovic tuyên bố anh không có áp lực phải ghi bàn cho Barca và cho biết anh đang dần hòa nhập với lối chơi của đội bóng mới.

Ibrahimovic chính là tác giả bàn mở tỉ số cho Barca trong trận thắng 5-2 trước Atletico với một pha di chuyển và vẩy cổ chân tinh tế ngay từ phút thứ 2 của trận đấu để mở đầu cho một cơn mưa bàn thắng trên sân Nou Camp.

Đây đã là pha lập công thứ 3 liên tiếp của Ibrahimovic tại Liga và điều đáng chú ý là 2 trong số đó là những bàn mở tỉ số, khai thông bế tắc cho Barca.

Dù là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Barca và được kỳ vọng rất lớn, nhưng Ibrahimovic cho biết anh không hề cảm thấy áp lực phải ghi bàn cho đội bóng. "Tôi không bao giờ cảm thấy áp lực vì đã không ghi bàn. Vấn đề của tôi chỉ là sự thích nghi và các đồng đội là những người giúp đỡ tôi làm việc này", Ibrahimovic khẳng định.

Trong khi đó, dù giành thắng lợi thuyết phục trước Atletico, nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn chưa tỏ ra hài lòng và cho rằng các cầu thủ Barca cần phải cải thiện nhiều hơn nữa.

Guardiola phát biểu trên kênh Sport sau trận đấu: "Đó là một trận đấu kỳ lạ của cả hai đội. Với tư cách của một huấn luyện viên, kết quả của trận đấu này không làm tôi phấn khích, bởi chúng tôi đã không kiểm soát được trận đấu. Lẽ ra chúng tôi cần phải giữ bóng nhiều hơn những gì chúng tôi đã làm".

Trận đấu tiếp theo của Barca sẽ là chuyến làm khách trên sân El Sardinero của Racing Santander vào đêm thứ Tư tới trong khuôn khổ vòng 4 Liga./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục