ICC cáo buộc Libya không giao nộp con trai của ông Gaddafi

Tòa án Hình sự Quốc tế ngày 10/12 đã cáo buộc Libya không thực hiện nghĩa vụ giao nộp Saif al-Islam Gaddafi, con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi.
ICC cáo buộc Libya không giao nộp con trai của ông Gaddafi ảnh 1Ông Saif al-Islam phát biểu tại Zintan sau khi bị bắt, ngày 20/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 10/12 đã cáo buộc Libya không thực hiện nghĩa vụ giao nộp Saif al-Islam Gaddafi, con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi, cho tòa án này để xét xử.

ICC đã chuyển vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu giải quyết.

Kể từ khi bị bắt giữ hồi năm 2011, Saif al-Islam hiện bị một nhóm nổi dậy tại khu vực Zintan giam giữ.

Nhóm này đang hoạt động ngoài tầm kiểm soát của cả chính quyền Libya được quốc tế công nhận lẫn "Phong trào Hồi giáo Bình minh Libya" đối lập đang kiểm soát thủ đô Tripoli.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - từng đề nghị ICC điều tra về các hoạt động tội ác xảy ra trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, có thể trừng phạt Libya mặc dù chưa rõ làm cách nào Chính phủ Libya có thể giao nộp Saif al-Islam cho ICC.

Các thẩm phán của ICC cho biết việc Libya không bàn giao Saif al-Islam đã cản trở nghiêm trọng việc thực thi nhiệm vụ của tòa án này.

Theo điều tra của ICC, Saif al-Islam và một số cựu quan chức khác như cựu Thủ tướng Baghdadi al-Mahmoudi, cựu Ngoại trưởng Abdul Ati al-Obeidi... bị cáo buộc chủ mưu giết người, xúi giục sát hại người biểu tình trong một nỗ lực nhằm dập tắt cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền của ông Muamar Gaddafi hồi năm 2011.

Ngoài ra, những người này còn bị buộc tội biển thủ công quỹ và phá hoại đất nước.

ICC đang đối mặt với nhiều khó khăn khi truy tố một số nhân vật nổi tiếng. Hồi tuần trước, các công tố viên của ICC đã phải hủy bỏ các tội danh chống lại loài người nhằm vào Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta do không nhận được sự hợp tác điều tra của Chính phủ Kenya và các nhân chứng./..

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục