ICC có đủ bằng chứng để buộc tội "Kẻ hủy diệt" của Congo

Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) xác nhận đã chuẩn bị xong hồ sơ để buộc tội cựu Tư lệnh Bosco Ntaganda, biệt danh "kẻ hủy diệt," vì những tội ác chiến tranh tại CHDC Congo.
ICC có đủ bằng chứng để buộc tội "Kẻ hủy diệt" của Congo ảnh 1 "Kẻ hủy diệt" Bosco Ntaganda. (Nguồn: AP)

Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ngày 9/6 xác nhận đã chuẩn bị xong hồ sơ để buộc tội cựu Tư lệnh Bosco Ntaganda, biệt danh "kẻ hủy diệt," vì những tội ác chiến tranh tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Thông báo của ICC cho biết sau khi nghiên cứu tập hồ sơ dày 69.000 trang, các thẩm phán thụ lý vụ này nhất trí xác nhận những cáo buộc trong hồ sơ Ntaganda, bao gồm 18 tội danh liên quan tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, trong đó có hiếp dâm, nô lệ tình dục và cưỡng bách trẻ em tòng quân.

ICC khẳng định đã có căn cứ rõ ràng để buộc tội Ntaganda "tấn công quy mô lớn và có hệ thống" vào một nhóm dân thường từ năm 2002-2003, khi còn là thủ lĩnh Lực lượng yêu nước giải phóng Congo (FPLC). Đây là nhóm sắc tộc Hema ở miền Đông Congo bị xung đột tàn phá, từng tấn công tàn bạo các nhóm không thuộc sắc tộc Hema, bao gồm Lendu, Bira và Nade.

Giao tranh ở khu vực này đã khiến 60.000 người thiệt mạng kể từ năm 1999 đến nay. Những lời buộc tội đối với Ntaganda sẽ tập trung vào hai vụ việc cụ thể, đó là một ở khu vực Banyali-Kilo từ tháng 11-12/2002 và một ở Walendu-Djatsu tháng 2/2003.

Ntaganda năm nay 41 tuổi, là một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất ở khu vực Hồ Lớn của châu Phi cho đến khi đối tượng này ra đầu thú vào tháng 3/2013.

Thời điểm đó, "kẻ hủy diệt" là một trong những người thành lập nhóm chiến binh mới mang tên M23 từng tiến hành một cuộc bạo loạn vũ trang khác ở miền Đông Congo.

Sau hai lần bị truy nã và M23 chia rẽ thành hai nhóm đối nghịch, Ntaganda đã trốn sang tỵ nạn tại Đại sứ quán Mỹ ở Rwanda.

Trước đó, năm 2012, cựu chỉ huy FPLC Thomas Lubanga bị tuyên án 14 năm tù giam với tội danh cưỡng bách trẻ em dưới 15 tuổi tòng quân và sử dụng trẻ em trong các hoạt động thù địch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục