ICC điều tra tội phạm chiến tranh ở Afghanistan

Tòa án Hình sự quốc tế sẽ thu thập các chứng cớ về tội ác chiến tranh mà cả lực lượng Mỹ và NATO cũng như Taliban có thể đã phạm phải.
Trưởng Công tố Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) Luis Moreno Ocampo tuyên bố ICC sẽ thu thập các chứng cớ về tội ác chiến tranh mà cả lực lượng Mỹ và NATO cũng như Taliban có thể đã phạm phải tại Afghanistan.

Ông Ocampo thừa nhận đây là một công việc rất phức tạp và khó khăn, song chính quyền Afghanistan và các tổ chức quốc tế phi chính phủ đang hoạt động tại nước này cam kết sẽ hỗ trợ ICC.

Quyết định của ICC bắt nguồn từ việc các lực lượng NATO không kích 2 xe chở dầu tuần trước làm hơn 50 dân thường thiệt mạng.

Trước đó, nhiều vụ không kích của các lực lượng Mỹ và NATO cũng bị tố cáo gây thương vong lớn cho thường dân. NATO đã thừa nhận những thiệt hại này và cũng đã tiến hành điều tra.

Ông Ocampo lưu ý rằng trong một số tình huống của các hoạt động quân sự, việc giết hại dân thường dù không chủ ý vẫn có thể coi là tội ác chiến tranh.

Ông Ocampo cho biết ICC cũng đang điều tra về những tội ác chiến tranh có thể xảy ra tại Dải Gaza thuộc Paletine, Gruzia, Colombia, Kenya, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa dân chủ Congo và khu vực Darfur ở Sudan, nhưng nhấn mạnh không có gì bảo đảm sẽ có các vụ truy tố sau cuộc điều tra.

ICC được thành lập theo Công ước Roma năm 2002, là tòa án thường trực duy nhất trên thế giới xét xử những người tình nghi phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng. Afghanistan là một trong 110 quốc gia phê chuẩn hiệp ước thành lập ICC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục