ICC mở phiên tòa xử cựu Tổng thống Cote d'Ivoire

Tòa án Hình sự quốc tế tại Hague, Hà Lan, ngày 5/12 đã mở phiên tòa xét cựu Tổng thống bị lật đổ của Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo.
Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) tại Hague, Hà Lan, ngày 5/12 đã mở phiên tòa xét xử cựu Tổng thống bị lật đổ của Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo.

ICC cho biết ông Gbagbo đang phải đối mặt với 4 tội danh chống lại nhân loại, trong đó có tội giết người và ngược đãi.

Ông Gbagbo bị các lực lượng ủng hộ Tổng thống Alassane Ouattara bắt giữ tháng Tư vừa qua sau cuộc nội chiến do tranh cãi xung quanh kết quả bầu cử tổng thống hồi năm ngoái.

Các cuộc xung đột đã làm khoảng 3.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Ông Gbagbo, 66 tuổi, là nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị xét xử tại ICC kể từ khi tòa án này được thành lập năm 2002./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục