ICC yêu cầu Nam Phi giải thích lý do không bắt Tổng thống Sudan

Tòa án Hình sự Quốc tế đã hạn cho Chính phủ Nam Phi giải trình với các thẩm phán lý do tại sao không tuân thủ yêu cầu của ICC cấm Tổng thống Sudan Omar al-Bashir rời khỏi Nam Phi.
ICC yêu cầu Nam Phi giải thích lý do không bắt Tổng thống Sudan ảnh 1Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. (Nguồn: AP)

Theo AFP, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã hạn cho Chính phủ Nam Phi trong 7 ngày phải giải trình với các thẩm phán lý do tại sao không tuân thủ yêu cầu của ICC cấm Tổng thống Sudan Omar al-Bashir rời khỏi Nam Phi.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Nam Phi khẳng định sẽ điều tra tình hình xung quanh việc Tổng thống Bashir rời khỏi Nam Phi thông qua một căn cứ quân đội và cũng sẽ tuân thủ yêu cầu của tòa án liên quan tới việc nộp bản tường trình về sự việc này.

Trước đó hôm 14/6, ICC đã đề nghị Nam Phi bắt giữ Tổng thống Bashir khi ông này tới Nam Phi để tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU). Tuy nhiên, Pretoria đã không thực hiện lệnh bắt và ông Bashir đã trở về nước sau đó một ngày.

Hiện nhà lãnh đạo Sudan đang bị ICC truy nã về tội diệt chủng và các tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột tại khu vực Darfur từ năm 2003./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục