ICC yêu cầu Phó Tổng thống Kenya phải ra hầu tòa

ICC ra phán quyết yêu cầu Phó Tổng thống Kenya phải tham dự phiên tòa xét xử ông vì cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người.
Theo AFP/AP, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở ở La Hay (Hà Lan) ngày 25/10 ra phán quyết yêu cầu Phó Tổng thống Kenya William Ruto phải tham dự phiên tòa xét xử ông vì cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người tại ICC, đồng thời cho biết ông Ruto chỉ có thể được miễn tham dự trong "các trường hợp ngoại lệ."

Phán quyết này có thể đào sâu thêm căng thẳng giữa ICC và các nhà lãnh đạo châu Phi - những người chỉ trích ICC đã không công bằng khi nhằm vào lục địa Đen này.

Bên cạnh đó, quyết định này của ICC cũng tạo ra tiền lệ đối với tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta - người cũng bị ICC xét xử với các cáo buộc tương tự dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng tới.

Ông Ruto, 46 tuổi, đối mặt với ba tội danh chống lại loài người vì vai trò của ông này trong làn sóng bạo lực chết người bùng phát ở Kenya sau cuộc bầu cử hồi cuối năm 2007, khiến khoảng 1.100 người thiệt mạng và 600.000 người phải tản cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục