Công nhận Palestine

Iceland đã công nhận nền độc lập của Palestine

Với 63 phiếu thuận và 38 phiếu chống, Quốc hội Iceland đã thông qua nghị quyết về việc công nhận chủ quyền quốc gia của Palestine.
Iceland đã chính thức công nhận nền độc lập của Palestine. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Ossur Scarphedince đưa ra ngày 15/12.

Như vậy Iceland trở thành một trong những nước Tây Âu đầu tiên công nhận nền độc lập của Palestine.

[Cờ Palestine tung bay trên nóc trụ sở của UNESCO]

Ngày 30/11 vừa qua, với 63 phiếu thuận và 38 phiếu chống, Quốc hội Iceland đã thông qua nghị quyết về việc công nhận chủ quyền quốc gia của Palestine trong đường biên giới năm 1967, trước khi xảy ra cuộc chiến tranh 6 ngày giữa Israel và các nước Arập.

Hơn 130 nước trên thế giới hiện đã cam kết ủng hộ một Nhà nước Palestine độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục