Iceland: Kêu gọi phủ quyết dự luật bồi thường

Hơn 56.000 người Iceland đã kêu gọi Tổng thống phủ quyết một dự luật của Quốc hội về bồi thường hơn 5 tỉ USD cho các khách hàng.
Ngày 2/1, hơn 56.000 người Iceland đã gửi Tổng thống Olaf Ragnar Grimsson một bản kiến nghị chung, kêu gọi ông phủ quyết một dự luật của Quốc hội về bồi thường hơn 5 tỉ USD cho các khách hàng Anh và Hà Lan bị thiệt hại do gửi tiền tại Ngân hàng Icesave của Iceland sau vụ ngân hàng này bị phá sản.

Đại diện cho những người ký kiến nghị còn đề nghị Tổng thống tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề này.

Trước đó, ngày 30/12/2009, Tổng thống Grimsson cũng cho biết, ông sẽ cân nhắc và cũng đã lường trước việc nhiều người dân phản đối dự luật do Quốc hội Iceland thông qua một ngày trước đó với tỉ lệ phiếu xít xao.

Theo dự luật, Iceland sẽ chi 3,8 tỉ euro (tương đương khoảng 5,4 tỉ USD) cho chính phủ Anh và Hà Lan để bồi thường một phần thiệt hại cho hơn 320.000 khách hàng ở hai nước này đã gửi tiền tại Ngân hàng trực tuyến Icesave của Iceland sau vụ ngân hàng này bị phá sản năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục