ICTY tổ chức xét xử cựu Tư lệnh Serbia R.Mladic

Tòa án quốc tế, ICTY, đã mở phiên tòa xét xử Ratko Mladic, cựu Tư lệnh quân đội Serbia bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh thời kỳ 1992-1995.

Sáng 16/5, tại La Hay (Hà Lan), Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư cũ (ICTY) đã mở phiên tòa xét xử Tướng Ratko Mladic, cựu Tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia-Herzegovina bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh thời kỳ 1992-1995.

Tướng Mladic, 69 tuổi, bị ICTY cáo buộc phạm các tội ác diệt chủng chống loài người, đã bị bắt tại Serbia ngày 26/5/2011 sau 16 năm lẩn trốn và ngay lập tức bị chuyển sang La Hay để giao nộp ICTY. ICTY dự định mời 410 nhân chứng để xác nhận lời cáo buộc trên đối với Tướng Mladic.

Tuy nhiên, cựu Tư lệnh Mladic đã hoàn toàn bác bỏ mọi cáo buộc của ICTY.

Ngoài Tướng Mladic, ICTY còn cáo buộc 160 quan chức khác của Nam Tư cũ phạm tội ác chiến tranh, trong đó đa số vụ án đã được xét xong trong thời gian qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục