IEA hạ dự báo mức tiêu thụ dầu mỏ thế giới năm 2014

IEA hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ thế giới năm 2014 xuống 92,7 triệu thùng/ngày, giảm 130.000 thùng/ngày so với dự báo của cơ quan này cách đây một tháng.
IEA hạ dự báo mức tiêu thụ dầu mỏ thế giới năm 2014 ảnh 1Toàn cảnh nhà máy lọc khí gas Naher al-Umran, miền Nam Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/7, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ thế giới năm 2014 xuống 92,7 triệu thùng/ngày, giảm 130.000 thùng/ngày so với dự báo của cơ quan này cách đây một tháng.

Theo các nhà phân tích, quyết định trên của IEA cho thấy thực tế ngày càng rõ rằng các điều kiện kinh tế vĩ mô có thể vẫn cải thiện trong nửa cuối năm nay, song với tốc độ chậm hơn so với dự báo ban đầu.

Tuần trước, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde tiết lộ định chế này có thể hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu 3,6% trong năm nay sau khi một loạt số liệu kinh tế vừa công bố.

Cụ thể, các nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã thông báo giảm sản lượng công nghiệp, chỉ số chính phản ánh sức mạnh của một nền kinh tế.

Cuối tháng trước, Mỹ cũng thông báo tăng trưởng kinh tế của nước này giảm mạnh 2,9% trong quý đầu năm nay, mức sụt giảm nghiêm trọng nhất trong 5 năm qua.

Về nguồn cung dầu mỏ, sản lượng của các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng Sáu đã giảm 40.000 thùng/ngày xuống còn 30,03 triệu thùng/ngày.

Phần sụt giảm ở Iraq - xuất phát từ việc tổ chức tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL) chiếm giữ một số vùng lãnh thổ ở nước này, được bù đắp bằng những sự gia tăng nhẹ sản lượng ở Saudi Arabia, Iran, Nigieria và Angola./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục