IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2012

Trong báo cáo mới nhất, IEA đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2012 do tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu, giá dầu mỏ tăng cao trên thị trường.
Trong báo cáo mới nhất về thị trường dầu mỏ, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2012, do tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu, giá dầu mỏ tăng cao trên thị trường và hiệu quả sử dụng năng lượng được cải thiện.

IEA dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong vòng 18 tháng tới vẫn tương đối ổn định, với mức tăng so với năm trước khoảng 800.000 thùng/ngày trong cả hai năm 2012 và 2013.

Nhu cầu trong năm 2012 ước ở mức 89,8 triệu thùng/ngày, còn trong năm 2013 sẽ vào khoảng 90,6 triệu thùng/ngày.

Theo IEA, nhu cầu tăng trưởng yếu nhất là ở châu Âu hiện đang phải vật lộn với khủng hoảng nợ công, với mức giảm dự kiến là 2,6% trong năm 2012, trong khi nhu cầu của các nước châu Á là thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ước tăng 3,3%, nhờ nhu cầu của Nhật Bản tăng lên sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân.

Sang năm 2013, khi Nhật Bản từng bước khôi phục sản xuất điện hạt nhân, nhu cầu của châu Á có thể giảm 1,9%, còn triển vọng kinh tế khá hơn của châu Âu có thể giúp nhu cầu dầu mỏ của châu lục này sẽ chỉ giảm 1,3%.

Về giá cả, các hợp đồng dầu Brent Biển Bắc giao sau cho thấy giá sẽ vẫn ở trên ngưỡng 100 USD/thùng trong năm 2012, trước khi giảm xuống dưới 99 USD/thùng vào năm 2013.

Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/9, với giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10 tăng lên 116,67 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 3/5, còn giá dầu New York giao cùng kỳ tăng lên 97,99 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 29/8.

Nguồn cung dầu thô toàn cầu trong tháng 8 vừa qua giảm 100.000 thùng so với tháng trước, xuống 90,8 triệu thùng/ngày, trong đó nguồn cung từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng 45.000 thùng/ngày, lên 31,55 triệu thùng/ngày, còn từ các nước ngoài OPEC giảm gần 200.000 thùng/ngày so với tháng trước.

OPEC ngày 11/9 dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng lên mức 88,74 triệu thùng/ngày trong năm 2012, cao hơn mức dự báo 88,72 triệu thùng/ngày đã được đưa ra trước đó và cao hơn mức 87,89 triệu thùng/ngày của năm 2011.

Theo IEA, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 3,3% trong năm nay và 3,6% trong năm sau./.

Lê Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục