ILO tài trợ nghiên cứu 5 đề xuất cải thiện các vấn đề về lao động

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam vừa công bố đã lựa chọn được 5 đề xuất đạt giải cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 và sẽ tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện nghiên cứu.
ILO tài trợ nghiên cứu 5 đề xuất cải thiện các vấn đề về lao động ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam vừa công bố đã lựa chọn 5 đề xuất đạt giải cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018. Các đề xuất này sẽ nhận được hỗ trợ tài chính cho quá trình thực hiện và tăng cường năng lực để hoàn thiện nghiên cứu vào cuối năm 2018.

[Thiết chế đối thoại kém làm xảy ra hàng trăm cuộc đình công mỗi năm]

Trong số 5 đề xuất thắng cuộc, có 4 đề xuất của cá nhân bao gồm các tác giả Nguyễn Phương Tú (Đại học Griffith, Australia), Vũ Văn Thịnh (Đại học Thương mại Hà Nội), Phạm Thu Lan (Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Phạm Thị Thủy Tiên (Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh) và một đề xuất của nhóm nghiên cứu Khoa Quan hệ Lao động , Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai trong số các đề xuất được lựa chọn tập trung nghiên cứu vấn đề thương lượng tập thể và các tác động của thương lượng tập thể tới lương và điều kiện làm việc, một đề xuất nghiên cứu quyền công đoàn trong bối cảnh cải cách công đoàn và sửa đổi Bộ Luật Lao động. Hai đề xuất còn lại phân tích tích về giới và phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Đây cũng là những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của các ứng viên tham gia cuộc thi.

Các tác giả được chọn sẽ được nhận chứng chỉ công nhận tài trợ thực hiện và cơ hội tham gia các hoạt động tăng cường năng lực do ILO và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức. Các đề xuất được trao giải sẽ được thực hiện và hoàn thành vào cuối năm 2018. Đề xuất có báo cáo nghiên cứu tốt nhất sẽ được lựa chọn để trình bày tại hội thảo lao động quốc gia do ILO và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đồng tổ chức trong năm 2019.

Mỗi đề xuất được tài trợ tối đa 60 triệu đồng để thực hiện nghiên cứu trong vòng 5 tháng. Sau đó, các nhà nghiên cứu sẽ nộp lại báo cáo nghiên cứu để tiếp tục tranh giải ở hạng mục 2 dành cho báo cáo nghiên cứu tốt nhất với giải thưởng 40 triệu đồng.

Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động là sáng kiến nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu và các cơ quan nghiên cứu có mong muốn đánh giá và phản ánh những thay đổi liên tục của quan hệ lao động thông qua lăng kính của mình, đồng thời ghi nhận những đề xuất nghiên cứu có tính thực nghiệm và sáng tạo về các khía cạnh khác nhau của quan hệ lao động, hướng tới đề xuất tác động quá trình hoạch định chính sách. Khởi động từ tháng 4/2018, cuộc thi đã nhận được tổng cộng 24 đề xuất dự thi.

Tiến sỹ Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam bày tỏ vui mừng khi thấy cuộc thi nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các nhà nghiên cứu trong nước cũng như các nhà nghiên cứu đang sinh sống và học tập tại nước ngoài. Đây là bằng chứng tích cực cho thấy cộng đồng nghiên cứu về lao động đã sẵn sàng trở thành một chủ thể quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách của quốc gia thông qua những kết quả nghiên cứu thực chứng của mình.

Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) Đào Quang Vinh mong rằng giải thưởng sẽ tiếp tục cổ vũ các nỗ lực của cộng đồng nghiên cứu, để họ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn lao động nói chung và quan hệ lao động nói riêng.

“Chúng tôi mong rằng các nghiên cứu về lao động sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình hoạch định chính sách quốc gia dựa trên bằng chứng khoa học,” ông Đào Quang Vinh nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục