IMF: Anh tăng trưởng nhanh nhất trong các nền kinh tế phát triển

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, năm 2014 Vương quốc Anh sẽ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế phát triển và năm 2015 chỉ xếp sau Mỹ.
IMF: Anh tăng trưởng nhanh nhất trong các nền kinh tế phát triển ảnh 1Công trình xây dựng tòa nhà mới ở trung tâm thủ đô London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo dự báo hôm 7/10 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2014 Vương quốc Anh sẽ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế phát triển và năm 2015 chỉ xếp sau Mỹ.

IMF nhận định rằng tốc độ tăng trưởng này đủ mạnh để đưa nền kinh tế Anh thoát khỏi khủng hoảng tài chính.

Trong báo cáo "Triển vọng Kinh tế Thế giới" vừa công bố, IMF dự báo kinh tế Anh có thể đạt tốc độ tăng trưởng 3,2% năm 2014, và giảm xuống còn khoảng 2,7% năm 2015.

Tỷ lệ thất nghiệp của Anh được dự báo sẽ giảm xuống mức 6,3% năm 2014 và 5,8% năm 2015. Động lực chủ yếu giúp tỷ lệ thất nghiệp giảm là nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh về năng suất của các ngành công nghiệp mũi nhọn. Nếu duy trì đà tăng trưởng bền vững và lâu dài, nền kinh tế Anh có thể vượt qua những nguy cơ gây trì trệ và đình đốn.

Trước đó, IMF nhiều lần lên tiếng cảnh báo Chính phủ Anh rằng chính sách "thắt lưng buộc bụng" là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, theo ông Olivier Blanchard - nhà kinh tế trưởng của IMF, người từng chỉ trích chính sách tài chính-tiền tệ của London, cả Anh và Mỹ thời gian qua đều đạt tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng. Điều này giúp hai nước đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng tài chính ra xa.

Ông Blanchard cũng cho rằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Anh đã được duy trì cân đối hơn trong những quý gần đây khi vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp tăng mạnh.

Mặc dù đưa ra những dự báo lạc quan, nhưng IMF vẫn cảnh báo rằng giá nhà trên thị trường bất động sản Anh vẫn đang tăng trưởng "nóng." Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp năm 2015 có thể sẽ chững lại, chứ không giảm nhanh như thời gian qua.

Theo ông Blanchard, trên thực tế, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Anh hiện vẫn thấp hơn thời điểm đầu thập niên 2000.

IMF cho rằng Ngân hàng trung ương Anh (BoE) nên duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp trong một khoảng thời gian dài hơn nữa.

Giới quan sát dự báo với những dấu hiệu khả quan của nền kinh tế, BoE có thể sẽ bắt đầu tăng lãi suất cơ bản hiện ở mức thấp kỷ lục 0,5% từ nửa đầu năm 2015.

Tuy nhiên, theo IMF, trong trường hợp thị trường bất động sản chưa được hạ nhiệt và những khoản nợ cầm cố tăng nhanh, thì BoE có thể sẽ phải đẩy nhanh lộ trình tăng lãi suất cơ bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục