IMF "bơm" 250 tỷ USD cho nước thành viên

IMF cho biết quỹ sẽ bơm 250 tỷ USD vào các nguồn dự trữ ngoại tệ của các quốc gia thành viên nhằm tăng cường khả năng thanh toán.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 13/8 cho biết quỹ này sẽ bơm 250 tỷ USD vào các nguồn dự trữ ngoại tệ của các quốc gia thành viên nhằm tăng cường khả năng thanh toán trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Vận dụng một công cụ hiếm khi được sử dụng, ban lãnh đạo IMF đã thông qua việc phân bổ Quyền rút tiền đặc biệt (SDRs) tương đương với số tiền nói trên.

Theo IMF, hành động này là "nhằm giúp hệ thống kinh tế toàn cầu có khả năng thanh toán thông qua việc bổ sung nguồn dự trữ ngoại tệ của các nước thành viên".

Số tiền trên là một phần trong kế hoạch trị giá 1.100 tỷ USD được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 tổ chức ở thủ đô London (Anh) đầu tháng 4 vừa qua nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu.

Đây cũng là quyết định phân bổ SDRs lớn nhất trong lịch sử 60 năm của IMF và sẽ có hiệu lực đối với tất cả 186 quốc gia thành viên của quỹ này vào ngày 28/8.
 
IMF cho biết quyết định nói trên có thể nâng tổng trị giá phân bổ SDRs cho các nước thành viên từ mức 33 tỷ USD hiện nay lên mức tương đương 283 tỷ USD.

Đối với các nước gia nhập IMF sau năm 1981, đây sẽ là lần đầu tiên những nước này nhận được các khoản phân bổ SDRs.
 
Một nước thành viên IMF có thể lựa chọn quyền giữ SDRs của mình để tăng cường khả năng dự trữ ngoại tệ, hoặc bán tất cả hay một phần, và chuyển đổi thành các loại tiền tệ khác để sử dụng trong những giao dịch với các thành viên khác.
 
IMF tuyên bố sự phân bổ SDR nói chung là một ví dụ quan trọng về phản ứng hợp tác đa phương nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu, cung cấp hỗ trợ đáng kể cho các nước thành viên IMF trong thời gian khó khăn hiện nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục