IMF cảnh báo Đức phải hành động để giảm thặng dư thương mại

IMF cảnh báo Đức phải có biện pháp để giảm thặng dư thương mại đang ở mức cao hiện nay và là vấn đề gây ra bất đồng với các nước láng giềng ở châu Âu và Mỹ.
IMF cảnh báo Đức phải hành động để giảm thặng dư thương mại ảnh 1Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong một báo cáo công bố ngày 15/5, các nhà kinh tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo Đức phải có biện pháp để giảm thặng dư thương mại đang ở mức cao hiện nay và là vấn đề gây ra bất đồng với các nước láng giềng ở châu Âu và Mỹ.

Theo báo cáo, thặng dư tài khoản vãng lai năm 2016 của Đức tính theo đồng USD là lớn nhất thế giới, và các chính sách nhằm thúc đẩy đầu tư công cũng như tư và giảm nhu cầu tiết kiệm cá nhân sẽ đẩy nhanh quá trình tái cân bằng cần thiết về thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước đối tác trong Liên minh châu Âu đã chỉ trích Đức trong vấn đề thặng dư thương mại, cho rằng điều đó đang tác động đến sự tăng trưởng và việc làm của các nền kinh tế nước họ.

[Đức: Nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017 lên 1,5%]

Các nhà kinh tế của IMF hoan nghênh Đức trong việc quản lý tài chính công thận trọng, nhưng nhắc lại lời kêu gọi về việc thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư, tăng nguồn cung lao động và nâng cao năng suất.

IMF khuyến nghị giảm thuế cho người lao động để khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng thêm nhân công cũng như cải cách lương hưu để khuyến khích người lao động làm việc lâu hơn, trong bối cảnh dân số già hóa là mối lo ngại chính của nền kinh tế Đức.

IMF cho rằng trong tương lai gần, nền kinh tế Đức sẽ tiếp tục vững ổn khi nhu cầu bên ngoài đối với hàng hóa của nước này khá cao bù cho việc giá cả tăng làm giảm tiêu dùng trong nước.

Tuy nhiên, thiết chế này cảnh báo các chính sách chống toàn cầu hóa của một số nước có thể tác động tiêu cực đến triển vọng dài hạn của kinh tế Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục