IMF cảnh báo nước giàu về tình hình nợ chính phủ

IMF ngày 21/3 cảnh báo tình trạng nợ chính phủ của các nước giàu nhất thế giới tăng mạnh có thể sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 21/3 cảnh báo các nước giàu nhất thế giới cần cảnh giác với tình trạng các khoản nợ của chính phủ đang tăng mạnh, vì tình trạng này có thể sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm xuống dưới mức cần thiết để đảm bảo cho nền kinh tế tiếp tục phục hồi.

Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh, Phó Tổng giám đốc IMF John Lipsky nhận định rằng cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến cán cân tài chính gánh những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là tại các nước phát triển.

Theo ông Lipsky, để kinh tế phục hồi, các quốc gia này đã phải vay nợ những khoản lớn để kích thích kinh tế, và giờ đây họ cần chuẩn bị để thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu trong năm tới.

IMF dự đoán đến năm 2014, mức nợ của chính phủ các nền kinh tế G7, trừ Canada và Đức, sẽ cao hơn Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), theo đó tăng từ mức trung bình 75% GDP cuối năm 2007 lên khoảng 110% GDP vào cuối năm 2014.

Đây là tỷ lệ nợ so với GDP cao nhất kể từ những năm sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Để đối phó với tình hình này, theo ông Lipsky, các nước giàu phải cắt giảm chi tiêu, tăng thuế và điều chỉnh các khoản trợ cấp phúc lợi xã hội để giảm nợ trong năm tới. Việc thực hiện các chính sách tiết kiệm là cần thiết để duy trì kinh tế tăng trưởng ổn định.

Đối với Mỹ, ông Lipskykey cho rằng cần tăng lãi suất tiết kiệm vì biện pháp này sẽ khuyến khích người dân gửi tiết kiệm, giúp giảm thâm hụt tài khoản vãng lai.

Hiện nay, nợ của Chính phủ Mỹ đã lên tới 12.500 tỷ USD, đe dọa sẽ làm kinh tế Mỹ sa lầy vì một nửa trong số này là vay của các nhà đầu tư toàn cầu, trong đó Trung Quốc chiếm phần lớn nhất.

Tại Nhật Bản, mức nợ của chính phủ thậm chí còn gấp đôi GDP, tuy nhiên ảnh hưởng của khoản nợ này có thể sẽ không quá nghiêm trọng vì chủ nợ hầu hết là nhà đầu tư trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục