IMF đã thông qua khoản vay 1,74 tỷ USD cho Tunisia

IMF đã thông qua khoản vay dự phòng, trị giá 1,74 tỷ USD cho Tunisia để hỗ trợ chính phủ nước này thực hiện cải cách kinh tế.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 7/6 đã thông qua khoản vay dự phòng trong vòng 2 năm, trị giá 1,74 tỷ USD cho Tunisia để hỗ trợ chính phủ nước này thực hiện cải cách kinh tế.

IMF cho biết số tiền trên sẽ được sử dụng để tăng cường bảo vệ quốc gia này khỏi các biến động trong và ngoài nước khi tiến tới củng cố hệ thống ngân hàng, ổn định tài chính chính phủ, thúc đẩy việc làm và thu nhập.

Trong một thông báo, Phó Giám đốc điều hành IMF Nemat Shafik cho biết Tunisia đã bắt đầu chương trình phục hồi kinh tế ở mức độ vừa phải, đồng thời nước này đang đối diện với môi trường kinh tế quốc tế đầy thách thức trong khi đang tiến hành một cuộc chuyển giao chính trị.

Các thách thức chính gồm có khu vực ngân hàng yếu ớt, nhu cầu xã hội cấp bách, sự chênh lệch trên quy mô rộng giữa các khu vực và tỷ lệ thất nghiệp cao, cùng với thâm hụt tài khóa và ngoại thương.

Ông Saphích nhận định sự hỗ trợ của thỏa thuận cho vay dự phòng nói trên đối với chương trình phục hồi kinh tế của Tunisia sẽ giúp tăng lòng tin của các nhà đầu tư cũng như khả năng phục hồi của nền kinh tế.

Khi toàn bộ chương trình này được thực hiện, Tunisia sẽ ở vào vị thế thích hợp hơn để đối phó với các biến động trong tương lai và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục