IMF dành 2,8 tỷ USD tín dụng cho Ukraine

Chiều 8/5, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua khoản tín dụng thứ hai trị giá 2,8 tỷ USD cho Ukraine.

Chiều 8/5, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua khoản tín dụng thứ hai trị giá 2,8 tỷ USD cho Ukraine.

Đây là khoản tiền thuộc về thỏa thuận cấp tín dụng ổn định trị giá 16,43 tỷ USD mà IMF dành cho Ukraine trong vòng hai năm nhằm giúp nước này giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khôi phục kinh tế.

IMF quyết định cấp khoản tín dụng thứ hai cho Ukraine sau khi nước này thông qua một loạt đạo luật chống khủng hoảng theo yêu cầu của IMF như giảm phần chi ngân sách, giảm lạm phát, cân đối các khoản thu-chi của Tập đoàn dầu khí quốc gia "Naftogaz" và lĩnh vực hưu trí.

Tháng trước, phái đoàn IMF đã làm việc tại Ukraine và khuyến nghị IMF cấp khoản tín dụng thứ hai và thứ ba đều trị giá 2,8 tỷ USD cho Kiev.

IMF cũng đồng ý sau ngày 15/6 tới sẽ xem xét khả năng cấp khoản tín dụng thứ ba trị giá hơn 3 tỷ USD cho Ukraine, nếu nước này thực hiện các cam kết đã đưa ra với IMF về giải ngân khoản tín dụng thứ hai và thực hiện các biện pháp chống khủng hoảng.

Trước đó, tháng 11/2008, IMF đã cấp cho Ukraine khoản tín dụng đầu tiên trị giá 4,5 tỷ USD nhằm khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục