IMF hối thúc Israel ngừng phong tỏa kinh tế Palestine

Quỹ tiền tệ Quốc tế hối thúc Israel dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa kinh tế với Palestine giúp nước này đẩy mạnh cải cách kinh tế.
IMF hối thúc Israel ngừng phong tỏa kinh tế Palestine ảnh 1Khu định cư mới ở Givat Zeev thuộc khu Bờ tây, phía bắc Jerusalem. Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 3/7, Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hối thúc chính quyền Israel dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Palestine.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp với chính quyền Palestine và các tổ chức viện trợ quốc tế, IMF nhận định việc xóa bỏ những hạn chế đối với Dải Gaza là yếu tố "sống còn" giúp chính quyền Palestine đẩy mạnh nỗ lực cải cách kinh tế.

Theo IMF, giới chức Palestine đang nỗ lực kiểm soát nền kinh tế ngày càng suy yếu trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Vì thế, thể chế tài chính đa phương lớn nhất thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nguồn hỗ trợ nhằm giúp giới chức Palestine lấp đầy lỗ hổng tài chính được cho là khá lớn.

Theo báo cáo đưa ra cách đây 5 tháng, IMF dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế khu Bờ Tây và Dải Gaza sẽ đạt khoảng 2,5% trong năm nay, tăng 1% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của khu vực này, vốn ở mức khá cao 43%, vẫn tiếp tục tăng lên, đặc biệt trong giới trẻ.

Sau khi phong trào Hamas nắm quyền kiểm soát Dải Gaza hồi tháng 6/2007, Israel đã lập tức áp dụng các biện pháp phong tỏa khu vực này như đóng các cửa khẩu, hạn chế nhập khẩu nguyên liệu (công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng), đình chỉ xuất khẩu phần lớn các mặt hàng sang Dài Gaza và chỉ cho phép thông quan những mặt hàng viện trợ cơ bản nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục