IMF kêu gọi phối hợp giải quyết khủng hoảng

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi các nước đưa ra các biện pháp chính sách chặt chẽ và mang tính quyết định để khôi phục lòng tin vào hệ thống tài chính toàn cầu trong bối cảnh các thị trường tài chính trên toàn thế giới đang đối mặt với tình trạng xáo động ngày càng tăng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi các nước đưa ra các biện pháp chính sách chặt chẽ và mang tính quyết định để khôi phục lòng tin vào hệ thống tài chính toàn cầu trong bối cảnh các thị trường tài chính trên toàn thế giới đang đối mặt với tình trạng xáo động ngày càng tăng.

Trong báo cáo nửa năm một lần công bố ngày 7/10, IMF khuyến nghị rằng để khôi phục sự ổn định tài chính, các nhà chức trách ở những nước bị ảnh hưởng nên áp dụng các biện pháp "sâu rộng, kịp thời và được thông tin rõ ràng"; đưa ra một bộ chính sách nhất quán và chặt chẽ để bình ổn thị trường tài chính toàn cầu để tối đa hóa tác đụng trong khi tránh những ảnh hưởng trái chiều đối với các nước khác; và đảm bảo đối phó nhanh chóng trên cơ sở phát hiện căng thẳng sớm.

Trong báo cáo này, IMF cũng nâng dự báo về tổng số tiền thiệt hại ở Mỹ từ các khoản cho vay không trả được và chứng khoán liên quan, từ 945 tỷ USD lên 1.400 tỷ USD. Báo cáo lưu ý thiệt hại trên toàn cầu có thể lớn hơn nữa nếu chất lượng tín dụng suy yếu và giá trị các khoản cho vay ngoài nước Mỹ giảm.

Theo IMF, các ngân hàng quốc tế lớn có thể cần lới 675 tỷ USD trong nhiều năm tới để duy trì mức tăng trưởng tín dụng. IMF lưu ý chính phủ các nước nên cân nhắc việc bơm tiền trực tiếp cho các ngân hàng và mua lại các tài sản gặp rắc rối.

Giám đốc bộ phận các Thị trường Tiền tệ và Vốn của IMF, Jaime Carauna, lưu ý châu Âu cũng cần bước tiếp cận sâu rộng hơn. Ông cũng hoan nghênh chương trình cứu thị trường tài chính Mỹ trị giá 700 tỷ USD, cho rằng chương trình này sẽ mang lại lợi ích cho hệ thống tài chính và nền kinh tế.

Báo cáo của IMF được công bố sau khi các thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh trong phiên 6/10, trong đó chỉ số chứng khoán Dow Jones bị mất điểm nhiều nhất trong một phiên giao dịch từ trước đến nay. Làn sóng bán tháo cổ phiếu diễn ra bất chấp chương trình cứu hệ thống tài chính Mỹ trị giá 700 tỷ USD đã được ký thành luật cuối tuần trước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục