IMF kêu gọi tăng viện trợ cho các nước nghèo

Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn ngày 17/9 đã kêu gọi các nước có nền kinh tế phát triển tăng viện trợ hơn nữa cho các nước nghèo.
Nhìn nhận những nước nghèo là những nạn nhân vô tội của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn ngày 17/9 đã kêu gọi các nước có nền kinh tế phát triển tăng viện trợ hơn nữa cho các nước nghèo.

Phát biểu trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao của nhóm các nước phát triển và các nước đang phát triển hàng đầu thế giới (G-20) ở Pittsburgh (Mỹ), ông Strauss-Kahn cho biết theo ước tính, các nước nghèo cần được viện trợ thêm khoảng 55 tỷ USD trong những tháng còn lại của năm nay và năm 2010 để có thể đối phó và vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

Ông khẳng định, cộng đồng quốc tế không thể phớt lờ những nhu cầu của các nước nghèo, đặc biệt khi chính các nước nghèo đã phải "trả giá" cho những sai lầm của các nước giàu.

Cùng chung quan điểm với Giám đốc IMF, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick đánh giá mặc dù nhóm G-20 không bao gồm các nước nghèo nhưng "chúng ta không thể phớt lờ những thiệt hại lâu dài do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục của những nước này."

Tuyên bố trên của ông Zoellick được đưa ra sau khi WB công bố một báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị của các nước G-20 cho biết có thể sẽ có thêm 89 triệu người trên thế giới lâm vào cảnh nghèo đói cùng quẫn vào cuối năm 2010, với mức thu nhập dưới 1,25 USD/ngày.

Theo báo cáo này, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu đã dẫn tới nhiều cú sốc về kinh tế tại các nước nghèo bao gồm sự suy giảm về thương mại, nguồn thu kiều hối, sự giảm sút về du lịch và các luồng vốn. Do vậy, những nước này có thể sẽ phải cắt giảm 11,6 tỷ USD chi phí cho chăm sóc sức khỏe, giáo dục và những dự án khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục