IMF kêu gọi vùng Vịnh đa dạng hóa nền kinh tế

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi các quốc gia Arập vùng Vịnh đa dạng hóa nền kinh tế và khu vực tài chính của họ.
Ngày 17/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã kêu gọi các quốc gia Arập vùng Vịnh đa dạng hóa các nền kinh tế và khu vực tài chính của họ.

Phát biểu tại một hội nghị của các bộ trưởng các nước vùng Vịnh tại thủ đô Muscat của Oman, ông Strauss-Kahn nói rằng trong bối cảnh thế giới đang trong cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế, các nước vùng Vịnh cần nỗ lực giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng thông qua chính sách tài chính phù hợp, nhằm giúp duy trì sự tăng trưởng ở chính các nền kinh tế của mình và có tác động tích cực đối với các nước láng giềng, cũng như đóng góp vào nhu cầu toàn cầu.

Theo lời Tổng Giám đốc IMF, các nước này cũng cần phải đa dạng hóa khu vực tài chính của mình. Thực hiện điều này sẽ giúp giảm nguy cơ bất ổn trong các hoạt động kinh tế cũng như các chi phí tài chính đối với các khoản đầu tư cá nhân.

Ông Strauss-Kahn nói rằng IMF đã hợp tác chặt chẽ với các quốc gia vùng Vịnh và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực của những nước này hướng tới sự hội nhập kinh tế và liên minh tiền tệ.

Các thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman,Qatar, Arập Xêút và các Tiểu vương quốc Arập thống nhất - đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh ở Bahrain năm 2001 là đặt mục tiêu vào năm 2010 thực hiện liên minh tiền tệ và một đồng tiền chung. Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho rằng mục tiêu này quá tham vọng và khó trở thành hiện thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục