IMF: Kinh tế thế giới không xảy ra suy thoái kép

Giám đốc điều hành IMF bác bỏ nguy cơ nền kinh tế thế giới quay lại kỳ suy thoái, bất chấp cảnh báo nghi ngờ về tiến trình phục hồi của toàn cầu.
Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn ngày 29/6 đã bác bỏ nguy cơ nền kinh tế thế giới quay trở lại thời kỳ suy thoái, bất chấp một loạt cảnh báo tỏ ra nghi ngờ về sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế toàn cầu vốn bắt đầu từ năm 2009.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Washington, ông Strauss-Kahn tuyên bố kinh tế thế giới sẽ tiếp tục phục hồi và sẽ không xảy ra tình trạng suy thoái kép.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 29/6 do giới đầu tư lo ngại trước tình trạng khủng hoảng nợ ở châu Âu, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và các chỉ số kinh tế gây thất vọng của Mỹ.

Tuy nhiên, ông Strauss-Kahn khẳng định rằng giả thiết về một cuộc suy thoái mới với mức độ nghiêm trọng hơn cuộc suy thoái vừa qua "không phù hợp với kịch bản dự báo" của IMF.

Ông tuyên bố "sẽ thật nực cười nếu nói rằng không có bất cứ nguy cơ nào đối với kinh tế toàn cầu, trái lại, nguy cơ này đang gia tăng, thể hiện rõ qua tình hình ngân sách của một số nước và các rắc rối do luồng vốn ồ ạt đổ vào các nước đang có tốc độ tăng trưởng nhanh ở châu Á và một số khu vực khác."

Tuy nhiên, Giám đốc IMF cho rằng các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất của châu Á có thể bù đắp trong trường hợp hoạt động kinh tế lại giảm sút ở Mỹ và Liên minh châu Âu, vốn là những khu vực mà "sức khỏe" của nền kinh tế đang dần hồi phục song còn mong manh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục