IMF: Kinh tế thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2023

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva dự đoán năm 2023 sẽ còn khó khăn hơn so với năm 2022, do các nền kinh tế lớn là Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc.
IMF: Kinh tế thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2023 ảnh 1Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong chương trình tin tức Face the Nation của đài CBS phát sóng ngày 1/1, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cảnh báo năm 2023 sẽ là năm khó khăn với kinh tế toàn cầu.

Bà Kristalina Georgieva dự đoán năm 2023 sẽ còn “khó khăn” hơn so với năm 2022, do các nền kinh tế lớn là Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc.

Người đứng đầu IMF nêu rõ, đối với phần lớn nền kinh tế thế giới, năm 2023 sẽ là một năm khó khăn, "khó khăn hơn cả năm 2022 chúng ta bỏ lại phía sau".

Tháng 10/2022, IMF hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023, phản ánh cuộc xung đột Nga-Ukraina vẫn tiếp diễn, cùng với đó là sức ép lạm phát và lãi suất cao do các ngân hàng trung ương cũng như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ triển khai.

Bắt đầu từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ chính sách zero-COVID và mở cửa lại nền kinh tế. Trong bình luận công khai đầu tiên kể từ khi thay đổi chính sách, ngày 31/12/2022, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực và đoàn kết hơn nữa khi Trung Quốc bước vào một giai đoạn mới.

Theo bà Georgieva, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2022 có thể sẽ bằng hoặc thấp hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu.

Thêm vào đó, tình hình COVID-19 ở Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng nhiều hơn tới kinh tế nước này trong năm 2023 và kéo theo đó là tăng trưởng của khu vực và toàn cầu.

"Trong vài tháng tới, Trung Quốc sẽ gặp khó khăn và tác động tiêu cực đến tăng trưởng của Bắc Kinh, đến khu vực, đến tăng trưởng toàn cầu," bà nhận định.

[Dự báo năm yếu tố sẽ định hình nền kinh tế thế giới năm 2023]

Bà Georgieva cho rằng nền kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái, trong khi đó một nửa Liên minh châu Âu (EU) sẽ suy thoái trong năm sau.

Theo bà, Mỹ có thể thoát khỏi tình trạng tồi tệ nhất của cuộc suy thoái một phần nhờ vào thị trường lao động mạnh mẽ.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện ở mức 3,7% và quốc gia này đã tạo thêm 263.000 việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp tháng 11/2022, tốt hơn so với dự kiến.

Các nhà kinh tế tại Morgan Stanley kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi trong tháng 12/2022 và Mỹ sẽ có thêm 185.000 việc làm.

Cuối tháng 12/2022, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý ba đã được điều chỉnh cao hơn, lên 3,2%, từ mức 2,9% trong tháng 11.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế mà Financial Times thăm dò đã dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng lên 5,5% trong năm 2023. 85% các nhà kinh tế được khảo sát cũng dự đoán có một cuộc suy thoái trong năm 2023. Một số nhà dự báo tại Capital Economics thậm chí nhận định rằng có 90% khả năng Mỹ rơi vào suy thoái trong 6 tháng tới.

Cũng phát biểu trên CBS, nhà kinh tế trưởng Michael Gapen của Bank of America chỉ ra nguy cơ suy thoái kinh tế ở Mỹ là cao, suy thoái "có thể không sâu và kéo dài." Ông cũng lưu ý 2023 vẫn có thể là một năm kinh tế khó khăn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục chống lạm phát.

Về triển vọng của các thị trường mới nổi, Giám đốc điều hành IMF Georgieva nhận định khá "tồi tệ" vì mức nợ và đồng USD mạnh. IMF dự đoán một phần ba nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái trong năm 2023.

Hồi tháng 10/2022, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023, khi nhiều nước đang chịu tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine, giá năng lượng và thực phẩm tăng, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh. Cụ thể, IMF đánh giá kinh tế thế giới năm 2023 sẽ chỉ tăng trưởng 2,7%, thấp hơn mức dự báo 2,9% đưa ra hồi tháng 7/2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục