IMF: Kinh tế toàn cầu vẫn "dễ tổn thương và quá mong manh"

Sự chệch hướng trong chính sách tiền tệ giữa các nền kinh tế chủ chốt là một rủi ro có thể gây ra bất ổn trên thị trường tài chính.
IMF: Kinh tế toàn cầu vẫn "dễ tổn thương và quá mong manh" ảnh 1Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde tại phiên họp của Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos ngày 22/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu nhân chuyến thăm Ấn Độ, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 16/3 nhận định, sự phục hồi của kinh tế toàn cầu vẫn "quá chậm chạp, dễ tổn thương và quá mong manh."

Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng lưu ý rằng sự chệch hướng trong chính sách tiền tệ giữa các nền kinh tế chủ chốt là một rủi ro có thể gây ra bất ổn trên thị trường tài chính.

Bà Lagarde nói: “Trong bối cảnh thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bình thường hóa chính sách tiền tệ, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nới lỏng tiền tệ bằng cách bơm tiền ồ ạt ra thị trường."

Bà cho biết thêm: "Điều này rõ ràng sẽ tạo ra sự bất ổn lớn hơn và sẽ có tác động tới các quốc gia hay doanh nghiệp vay mượn bằng đồng USD."

Bà Christine Lagarde cho rằng "điều tốt đẹp hơn vẫn chưa xuất hiện dù dầu thô đang ở mức thấp" và nhắc lại dự báo kinh tế toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng 3,5% trong năm nay và 3,7% năm 2016, con số vẫn thấp hơn kỳ vọng sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục