IMF lo ngại việc Fed tăng lãi suất sẽ gây rối loạn thị trường

Kế hoạch nâng lãi suất từ mức gần 0% hiện nay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tạo ra một hiệu ứng tiêu cực lan tỏa đối với thị trường và có thể khiến dòng vốn bị đảo ngược.
IMF lo ngại việc Fed tăng lãi suất sẽ gây rối loạn thị trường ảnh 1Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phó Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Mitsuhiro Furusawa ngày 8/6 đã cảnh báo rằng kế hoạch nâng lãi suất từ mức gần 0% hiện nay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tạo ra một hiệu ứng tiêu cực lan tỏa đối với thị trường và có thể khiến dòng vốn bị đảo ngược.

Và hậu quả là tính thanh khoản của một số thị trường hoặc một số loại tài sản sẽ suy yếu.

Để hạn chế tình trạng này, ông Furusawa cho rằng Fed cần tăng cường thông tin về các dự định chính sách, đồng thời các nền kinh tế mới nổi cũng cần tự củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô cũng như khung chính sách của mình.

Ngoài ra, Phó Giám đốc IMF cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách cơ cấu tại những nền kinh tế này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, bền vững và cân bằng.

Các nhà hoạch định chính sách toàn cầu đang lo ngại lịch sử năm 2013 lặp lại, thời điểm thị trường thế giới được một phen “hoảng sợ” khi Fed bóng gió về khả năng rút lại chính sách nới lỏng tiền tệ.

Ông Furusawa cho rằng các quốc gia có thể đối phó với biến động thị trường bằng cách can thiệp vào thị trường ngoại hối hoặc áp dụng các biện pháp quản lý dòng vốn.

Phó Giám đốc điều hành IMF cũng cho hay nền kinh tế của các thị trường mới nổi có thể phục hồi trong năm 2016 , sau khi được dự báo sẽ giảm tốc năm thứ 5 liên tiếp trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục