IMF nhận định kinh tế Pháp suy thoái nghiêm trọng

Báo cáo công bố cuối tuần qua của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết kinh tế Pháp đang trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng.
Báo cáo công bố cuối tuần qua của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết kinh tế Pháp đang trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng, đồng thời khuyến cáo chính phủ nước này hỗ trợ ngành ngân hàng và kiểm soát thâm hụt ngân sách.

Báo cáo viết: "Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và sự sụt giảm thương mại toàn cầu đã đẩy kinh tế Pháp rơi vào suy thoái trầm trọng. Tuy nhiên, nhờ nền tảng cấu trúc tốt, kết hợp cùng các chính sách hành động sớm đã góp phần xoa dịu suy thoái, và nhìn chung kinh tế Pháp vẫn ít tồi tệ hơn so với nhiều quốc gia khác trong khu vực các nước sử dụng đồng euro (Eurozone)".

IMF nhận định, chính phủ Pháp cần tích cực đưa ra các giải pháp phù hợp trước tình hình tỷ lệ thất nghiệp và thâm hụt ngân sách có xu hướng tăng cao, trong khi các ngân hàng còn tồn tại nhiều tài sản "độc hại".

IMF dự đoán, kinh tế Pháp có thể tăng trưởng âm 3% năm 2009, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1949; sau đó sẽ hồi phục dần và tăng trưởng 0,4% năm 2010.

Tỷ lệ thất nghiệp có thể chạm đỉnh 10,2% năm 2010; nợ công sẽ ở mức 7,5% năm 2009-2010 và sẽ duy trì quanh ngưỡng 5,2% tới năm 2014./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục