IMF: Quá trình phục hồi kinh tế thế giới còn dài

Nền kinh tế thế giới đang dần bước vào giai đoạn phục hồi và có thể đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm 2010, cao hơn 0,6% so với dự báo trước đây là 1,9%.
Nền kinh tế thế giới đang dần bước vào giai đoạn phục hồi và có thể đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm 2010, cao hơn 0,6% so với dự báo trước đây là 1,9%.

Tuy nhiên, sự hồi phục này sẽ diễn ra một cách chậm chạp và khó khăn do các hệ thống tài chính vẫn còn yếu, các chính sách hỗ trợ sẽ giảm dần và các ngân hàng vẫn bị ảnh hưởng bởi những khoản "nợ xấu".

Đây là nhận định của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra trong báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới" (WEO) ngày 8/7.

Theo IMF, nền kinh tế thế giới đang bắt đầu thoát ra khỏi vòng xoáy của "bão" tài chính, được coi là lớn nhất trong lịch sử kể từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ II, do các điều kiện tài chính được cải thiện nhanh hơn dự báo, chủ yếu nhờ có sự can thiệp của các chính phủ, và tỉ lệ suy giảm trong hoạt động kinh tế cũng dịu bớt.

Tuy nhiên, tình trạng suy thoái vẫn chưa chấm dứt, và IMF cũng cảnh báo các quốc gia không được chủ quan do vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro trong hệ thống tài chính.

Bên cạnh đó, tổ chức tài chính quốc tế này còn dự báo nền kinh tế thế giới trong năm 2009 sẽ giảm 1,4%, cao hơn 0,1% so với dự đoán hồi tháng 4, và khối lượng thương mại toàn cầu giảm mạnh tới 12,2%. IMF nhận định các nền kinh tế phát triển sẽ không có khả năng tăng trưởng cho đến giữa năm 2010, song Mỹ và Nhật Bản sẽ là hai quốc gia có mức tăng trưởng mạnh hơn dự đoán.

IMF ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm 2009 sẽ giảm 2,6% và đến giữa năm 2010 sẽ tăng nhẹ, khoảng 0,8% so với dự đoán tăng trưởng 0% trước đó.

Trong khi đó, nền kinh tế Nhật Bản trong năm 2009 sẽ giảm 6,0% (so với dự báo giảm 6,2% hồi tháng Tư). Đến năm 2010, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này cũng sẽ tăng trưởng 1,7%, cao hơn 1,2% so với dự đoán trước đó.

Trước đó, trong WEO công bố ngày 22/4, IMF nhận định kinh tế toàn cầu tiếp tục lún sâu vào suy thoái trầm trọng và hạ mức tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2010 xuống còn 1,9%. IMF cũng cho rằng nền kinh tế thế giới sẽ tổn thất 4.100 tỷ USD do cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục