IMF: Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Theo số liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo sức mua tương đương (PPP).
 
IMF: Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: eaglesburg.com)

Theo số liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo sức mua tương đương (PPP) với Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc và Mỹ trong năm nay ước sẽ đạt lần lượt 17.632 tỷ USD và 17.416 tỷ USD.

Tuy vậy, Trung Quốc chưa phải là nước có dân số giàu nhất hành tinh.

Tuy nhiên, theo phân tích của công ty nghiên cứu thị trường IHS, nếu xét về GDP danh nghĩa, Trung Quốc dự kiến sẽ không thể trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trước năm 2024.

Hiện tại GDP bình quân đầu người của Trung Quốc vẫn chỉ bằng chưa đầy 1/4 GDP của Mỹ.

Trong khi đó, David Hensley-Giám đốc bộ phận Hợp tác kinh tế toàn cầu tại JPMorgan Chase-cho rằng Mỹ vẫn là nền kinh tế số một thế giới, theo cách tính thông dụng, được công nhận và hữu ích nhất.

Theo IMF, nếu tính bằng đồng USD, GDP của Trung Quốc trị giá 10.400 tỷ USD.

Trong thập niên 1980, GDP của Trung Quốc chỉ bằng 1/10 so với GDP của Mỹ, trong khi mức tăng trưởng của quốc gia đông dân nhất thế giới trong giai đoạn từ năm 1980 đến nay là 9,8%/năm, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,7%/năm của Mỹ.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới đây, IMF dự đoán kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 7,4% năm 2014, giống như dự báo hồi tháng Bảy vừa qua nhưng khuyến cáo chính phủ nước này cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện các cải cách cơ cấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục