IMF: Viễn cảnh phục hồi kinh tế còn xa vời

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế thế giới, đã tỏ ra thận trọng khi nhận định rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đi kèm với kinh tế suy thoái có thể sẽ làm cho mức sản xuất giảm sút trầm trọng và kéo dài một cách bất thường.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế thế giới, đã tỏ ra thận trọng khi nhận định rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đi kèm với kinh tế suy thoái có thể sẽ làm cho mức sản xuất giảm sút trầm trọng và kéo dài một cách bất thường.

Báo cáo nghiên cứu trên sẽ được IMF công bố ngày 22/4 tới.

Mặc dù không dự báo đến khi nào nền kinh tế thế giới sẽ phát triển tốt trở lại, song theo chuyên gia kinh tế Marco Terrones, đồng tác giả bản báo cáo, khi so sánh tình hình hiện nay với những trường hợp đã xảy ra trước đây (tức là khủng hoảng tài chính đi kèm với khủng hoảng kinh tế trên quy mô toàn cầu), ông nhận thấy phải mất đến gần 3 năm rưỡi mới có thể trở lại mức sản xuất trước đó.

IMF cho rằng tại Mỹ đã có những bằng chứng cho thấy khuynh hướng giảm sút hoạt động, thậm chí xuống dưới mức âm, trong nhiều lĩnh vực, như tín dụng, đầu tư… Đây là hiện tượng thường xảy ra khi tăng trưởng bị sụt giảm một cách trầm trọng đi đôi với một cuộc khủng hoảng tài chính.

Còn tại các nước khác trên thế giới, suy thoái kinh tế hiện nay cũng trùng hợp với tình hình khủng hoảng chung khiến cho viễn cảnh phục hồi kinh tế còn xa vời.

Liên quan đến các nền kinh tế đang trỗi dậy, IMF còn tỏ ra bi quan hơn, đặc biệt là đối với khu vực Đông Âu, vì những khó khăn của ngành ngân hàng Tây Âu đang đè nặng lên nền kinh tế và tài chính của các nước Đông Âu.

Trong tháng Ba, IMF dự báo mức tăng GDP toàn cầu sẽ xuống dưới số không (âm 0,5 % đến âm 1%), trong khi các nước đang phát triển là từ âm 3% đến âm 3,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục