IMF, WB muốn nước giàu "mở rộng hầu bao"

Sau hai ngày làm việc tích cực (ngày 25 và 26/4), khóa họp thường niên mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã kết thúc.

Sau hai ngày làm việc tích cực (ngày 25 và 26/4), khóa họp thường niên mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã kết thúc.

Trong thông cáo chung sau hội nghị, hai thể chế tài chính đa phương lớn nhất thế giới này đã kêu gọi các nước giàu tăng viện trợ cho các nước nghèo. Thông cáo đồng thời cảnh báo rằng tình trạng nghèo khổ trên thế giới sẽ tăng mạnh do ngày càng nhiều quốc gia trở thành nạn nhân của "bão" tài chính toàn cầu.

Các quan chức đứng đầu ngành tài chính của 185 quốc gia thành viên IMF và WB tham dự hội nghị tại thủ đô Washington của Mỹ, đã thúc giục các nước viện trợ đẩy nhanh thực hiện các cam kết viện trợ và "mở rộng hầu bao" hơn nữa để giúp đỡ các nước nghèo vốn đang chao đảo dữ dội do cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ chính các nước giàu.

Thậm chí trong trường hợp cần thiết, có thể phải tăng thêm nguồn vốn cho WB nếu suy thoái toàn cầu tiếp tục kéo dài và gây tổn thất nặng nề.

Các bộ trưởng cũng cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng tín dụng hiện nay, vốn được xem là tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái 1929-1933, đang có nguy cơ làm chệch hướng các mục tiêu của Liên hợp quốc về giảm đói nghèo vào năm 2015.

IMF và WB tuyên bố ủng hộ các sáng kiến do WB khởi xướng và khuyến khích việc thực hiện các sáng kiến này theo từng thời điểm thích hợp nhằm bảo vệ các nước nghèo nhất, cung cấp vốn cho các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng và tạo việc làm cũng như hỗ trợ các khu vực tài chính.

Thông cáo chung nêu rõ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay đã đẩy hơn 50 triệu người rơi vào cảnh cùng cực và khiến những nỗ lực nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ mà Liên hiệp quốc (MDGs) đề ra từ năm 2000 có nguy cơ thất bại.

Tại cuộc họp báo kết thúc hội nghị, Chủ tịch WB Robert Zoellick tuyên bố thế giới không chắc sẽ hoàn tất được hầu hết các MDGs liên quan đến vấn đề đói nghèo, giáo dục, sự bình đẳng giới, dịch bệnh và tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Ông Zoellick cũng cho biết tại hội nghị, các bộ trưởng tài chính đã chấp thuận kế hoạch tăng lượng vốn cho các nước có mức thu nhập trung bình vay lên 100 tỷ USD trong vòng 3 năm tới, đồng thời cũng yêu cầu WB xem xét lại nguồn vốn viện trợ dành cho các quốc gia nghèo nhất thế giới ra báo cáo về vấn đề này vào tháng 10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục