IMO cam kết giúp Somalia chống nạn cướp biển

Tổ chức Hàng hải quốc tế ngày 2/11 đã cam kết hỗ trợ Somalia chống nạn cướp biển đang hoành hành ngoài khơi bờ biển nước này.
Ngày 2/11, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã cam kết hỗ trợ Somalia chống nạn cướp biển đang hoành hành ở ngoài khơi bờ biển nước này.

Tại trụ sở IMO ở London, Tổng Thư ký IMO Efthimios Mitropoulos đã thảo luận với Thủ tướng Chính phủ liên bang lâm thời Somalia về việc IMO giúp đỡ Somalia thành lập lực lượng bảo vệ bờ biển.

Tháng 1/2009, các nước khu vực Ấn Độ dương và Biển Đỏ đã cam kết hợp tác để bắt giữ, điều tra và xét xử cướp biển ở ngoài khơi bờ biển Somalia nhằm gia tăng nỗ lực bảo vệ tuyến vận tải đường biển quốc tế trọng yếu này.

Tổng Thư ký IMO còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường thực thi Bộ luật chống cướp biển vừa được các nước này ký ở Gibuti.

IMO phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc chống ma túy và tội phạm (UNODC) đã cung cấp vật chất cần thiết cũng như hợp tác kỹ thuật giúp Somalia bảo vệ bờ biển và chống cướp biển ngoài khơi. Ông kêu gọi các nước hợp tác để nhận dạng các tổ chức hậu thuẫn tài chính cho cướp biển .

Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64, nhiều nước đã kêu gọi chia sẻ trách nhiệm về vấn đề này và nêu rõ tăng cường luật pháp là nhân tố quyết định để giải quyết hữu hiệu nạn cướp biển ở ngoài khơi Somalia.

Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh để giải quyết tận gốc nạn cướp biển, vấn đề quan trọng nhất là giúp ổn định tình hình Somalia để Somalia có thể tự giải quyết vấn nạn này.

Giải pháp quân sự tuy rất cần thiết hiện nay nhưng cần phải song hành với hoạt động phát triển kinh tế và ổn định chính trị ở Somalia.

Theo số liệu của IMO, khoảng 300 con tin và 17 tàu hiện bị cướp biển Somalia bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục