IMO kêu gọi đẩy mạnh chống cướp biển

Người phát ngôn Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) ngày 6/4 cho biết IMO đã nêu vấn đề chống cướp biển tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn cướp biển.

Người phát ngôn Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) ngày 6/4 cho biết IMO đã nêu vấn đề chống cướp biển tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn cướp biển.

Phát biểu tại London, người phát ngôn IMO cho biết một trong những bước đi cụ thể để nâng cao an toàn hàng hải là việc các nước Đông Phi đã ký kết hiệp định nhằm thống nhất nỗ lực chống các cuộc tấn công của bọn cướp biển.

Tuyên bố trên được IMO đưa ra trong bối cảnh bọn cướp biển đã tấn công và bắt giữ 5 tàu dân dụng và tàu hàng của Đức, Pháp, Anh, Yemen và Đài Loan chỉ trong vòng 48 giờ qua. IMO kêu gọi các tàu thuyền nên đăng ký để đi thành từng nhóm khi đi qua khu vực Vịnh Aden nhằm tăng độ an toàn hàng hải.

Vịnh Aden là một trong những tuyến hàng hải sôi động nhất thế giới, với khoảng 20.000 tàu thuyền qua lại mỗi năm, nhưng lại là khu vực nguy hiểm nhất thế giới do thường xuyên xảy ra các vụ cướp biển.

Theo số liệu của IMO, năm 2008, số vụ cướp biển tại vùng biển ngoài khơi phía Ðông Somalia và Vịnh Aden đã tăng gần 200% lên 111 vụ, với 42 tàu bị giam giữ và 815 thủy thủ bị bắt làm con tin. Khu vực Vịnh Aden hiện có khoảng 1.000 - 1.500 tên cướp biển với khoảng 60 tàu lớn, nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục