Indonesia: 10 năm, số người nhiễm HIV tăng 25%

Theo báo cáo của UNAIDS công bố ngày 23/1, trong 10 năm qua (2001-2011), số lượng người nhiễm virus HIV tại Indonesia đã tăng tới 25%.
Báo cáo mới nhất của Chương trình Phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/ AIDS (UNAIDS) công bố ngày 23/11 cho biết, trong giai đoạn từ năm từ 2001 đến 2011, số lượng người nhiễm virus HIV tại Indonesia đã tăng tới 25%.

Với số liệu trên, Indonesia hiện là 1 trong 9 nước có tỷ lệ nhiễm HIV gia tăng mạnh nhất trong thập niên qua.

Ba quốc gia châu Á khác rơi vào top 9 đáng buồn này gồm có Philippines, Bangladesh và Sri Lanka.

Theo số liệu thống kê của UNAIDS, năm 2011, Indonesia có 370.000 người sống chung với HIV, chiếm là 1,3% dân số.

Tuy nhiên, nếu xét với nhóm có nguy mắc bệnh cao thì tỷ lệ này cao hơn rất nhiều, ở gái mại dâm tỷ lệ nhiễm HIV là 9%, còn trong số những người sử dụng ma túy là 36,4%.

Trên toàn thế giới, số trường hợp nhiễm virus suy giảm miễn dịch này tăng từ 29,4 triệu người trong năm 2001 lên đến 34 triệu vào năm ngoái.

Trong khi đó, tại 25 nước của thế giới số lượng các trường hợp mới nhiễm HIV trong 1 thập niên qua đã giảm hơn 50%.

Ông Steve Kraus, giám đốc UNAIDS khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết một số nước, trong đó có Campuchia, Ấn Độ, Malaysia, Myanmar, Nepal, Papua New Guinea và Thái Lan, đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong 10 năm qua với tỉ lệ nhiễm mới giảm từ 25% trở lên.

Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho biết số trường hợp tử vong do AIDS trên toàn thế giới đã giảm liên tục trong 5 năm xuống còn 1,7 triệu người vào năm 2011./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục