Indonesia: Ba đảng lớn cử ứng viên tổng thống

Mặc dù dự kiến tới ngày 9/5 mới có kết quả chính thức bầu cử Quốc hội Indonesia, nhưng cả ba đảng lớn nhất của Indonesia là đảng Dân chủ (PD), đảng Dân chủ Indonesia - đấu tranh (PDI-P) và đảng Golkar đều đã đề cử ứng cử viên để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/7 tới.

Mặc dù dự kiến tới ngày 9/5 mới có kết quả chính thức bầu cử Quốc hội Indonesia, nhưng cả ba đảng lớn nhất của Indonesia là đảng Dân chủ (PD), đảng Dân chủ Indonesia - đấu tranh (PDI-P) và đảng Golkar đều đã đề cử ứng cử viên để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/7 tới.

Ngày 26/4, Hội nghị lãnh đạo toàn quốc đảng PD của đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã quyết định đề cử ông Susilo làm ứng cử viên tổng thống của đảng này. Ban lãnh đạo PD cũng quyết định giao cho ông Susilo quyền chọn ứng cử viên phó tổng thống.

Trước đó, đảng Golkar ngày 23/4 tuyên bố chấm dứt liên minh với PD, đồng thời giới thiệu Chủ tịch đảng và cũng là đương kim Phó Tổng thống Jusuf Kalla ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới.

Ngày 25/4, đảng PDI-P của cựu Tổng thống Megawati Soekarnoputri cũng đã công bố quyết định đề cử bà Megawati làm ứng cử viên tổng thống.

Hiện cả ba ứng cử viên trên đều chưa công bố quyết định chọn ai để liên danh tranh cử phó tổng thống. Có tin ông Susilo đang cân nhắc một danh sách gồm 19 người, trong khi các quan chức PDI-P đề xuất chọn tướng về hưu Prabowo Subianto, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại Gerindra làm ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh với bà Megawati.

Theo qui định của Ủy ban bầu cử quốc gia, ngày 16/5 là thời hạn cuối để các chính đảng đăng ký danh sách ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống. Trong khi đó, theo qui định của Luật bầu cử, chỉ những đảng hoặc nhóm đảng nào giành được ít nhất 20% phiếu bầu của cử tri, tương đương với 1/4 số ghế trong Hạ viện, mới được quyền đề cử ứng viên tranh cử tổng thống.

Dự kiến, kết quả chính thức bầu cử Quốc hội sẽ được công bố vào ngày 9/5 tới. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy chỉ có PD giành được hơn 20% số phiếu ủng hộ để đủ quyền tự giới thiệu ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống, trong khi các đảng khác đều phải tìm liên minh.

Giới kinh doanh Indonesia bày tỏ lo ngại những diễn biến mới trên chính trường có thể ảnh hưởng tới việc thực thi những chính sách kinh tế đang phát huy tác dụng hiện nay. Tuy nhiên, cả Tổng thống Susilo và Phó Tổng thống Kalla đều khẳng định sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, nhằm duy trì động lực phát triển kinh tế tích cực mà Indonesia đạt được trong những năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục