Indonesia bác tin âm mưu ám sát tổng thống Mỹ

Cảnh sát Indonesia bác tin rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch ám sát  ông Obama khi ông tới thăm vào tháng 11.
Ngày 24/8, cảnh sát Indonesia đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch ám sát Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông tới thăm Indonesia vào tháng 11 tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Tướng Bambang Hendarso Danuri cho rằng nhận định của nhà phân tích Dynno Chressbon về việc có âm mưu ám sát Tổng thống Obama là "vô căn cứ".

Tướng Danuri khẳng định cảnh sát nước này biết rõ người Hồi giáo không có âm mưu ám sát Tổng thống Obama.

Nhiều chuyên gia phân tích an ninh khác ở Indonesia cũng tỏ ra nghi ngờ nhận định của ông Chressbon, được các hãng tin phương Tây trích dẫn lại, rằng một số tay súng bắn tỉa có thể đang lên kế hoạch ám sát Tổng thống Obama khi ông rời sân bay quốc tế ở thủ đô Jakarta./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục