Indonesia ban chính sách về tiết kiệm năng lượng

Indonesia ban hành chính sách tiết kiệm năng lượng để kiểm soát thâm hụt ngân sách qua việc giảm khoản chi cho trợ giá nhiên liệu.
Chính phủ Indonesia vừa ban hành chính sách mới về tiết kiệm năng lượng trong nỗ lực kiểm soát thâm hụt ngân sách nhà nước thông qua việc giảm các khoản chi cho trợ giá nhiên liệu.

Trong khuôn khổ “Chương trình tiết kiệm năng lượng,” ngày 29/5, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã công bố năm chính sách mới thực hiện cắt giảm trợ giá nhiên liệu.

Dưới đây là năm chính sách được công bố:

Sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm soát hệ thống phân phối ở các trạm xăng dầu, tự động ghi lại dữ liệu về sử dụng nhiên liệu của từng phương tiện giao thông nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng nhiên liệu được trợ giá.

Phương tiện giao thông của các cơ quan và các doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng nhiên liệu được trợ giá và chính phủ sẽ phát hành nhãn mác đặc biệt dành riêng cho các phương tiện thuộc sở hữu nhà nước.

Các phương tiện vận tải thuộc sở hữu của các công ty đồn điền và khai thác mỏ không được sử dụng nhiên liệu được trợ giá và chính phủ cũng sẽ áp dụng một hệ thống nhãn mác riêng để kiểm soát.

Hai chính sách còn lại liên quan việc chuyển đổi sử dụng nhiên liệu khí đốt, quy định nghĩa vụ tiết kiệm điện và nước của chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, cũng như của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Indonesia Jero Wacik cho biết Chính phủ Indonesia dự kiến bắt đầu áp dụng các chính sách mới về tiết kiệm năng lượng từ 1/6/2012, để có thể đạt mục tiêu tiết kiệm 5.000 tỷ Rupiah (530 triệu USD) trong khoản chi cho trợ giá nhiên liệu trong kế hoạch ngân sách 2012. Việc sử dụng hệ thống tự động ghi dữ liệu sử dụng nhiên liệu của phương tiện giao thông đã được thử nghiệm thành công tại tỉnh Kalimantan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục