Indonesia bắt 6 nghi can liên quan vụ đánh bom Nhà thờ Lớn Makassar

Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia - ông Rusdi Hartono cho biết 6 đối tượng vừa bị bắt và 2 thủ phạm nêu trên đã liên lạc với nhau thông qua ứng dụng WhatsApp để lên kế hoạch khủng bố.
Indonesia bắt 6 nghi can liên quan vụ đánh bom Nhà thờ Lớn Makassar ảnh 1Cảnh sát Indonesia được triển khai bắt giữ nghi phạm khủng bố tại Đông Jakarta. (Ảnh: THX/TTXVN)

Biệt đội chống khủng bố Densus 88 thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia ngày 13/4 đã bắt giữ 6 nghi can khủng bố tại Nam Sulawesi liên quan đến vụ đánh bom liều chết do một cặp vợ chồng tiến hành nhằm vào Nhà thờ Lớn Makassar.

Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia - ông Rusdi Hartono cho biết 6 đối tượng vừa bị bắt và 2 thủ phạm nêu trên đã liên lạc với nhau thông qua ứng dụng WhatsApp để lên kế hoạch khủng bố và chuẩn bị chất nổ.

Trong số các nghi phạm, một đối tượng bị bắt ở quận Gowa, trong khi những đối tượng còn lại bị giam giữ ở Makassar.

[Các mối đe dọa khủng bố ở Malaysia giảm trong đại dịch COVID-19]

Vụ đánh bom liều chết xảy ra tại Nhà thờ Lớn Makassar ngày 28/3 khi các tín đồ Thiên Chúa giáo tại Indonesia đang hành lễ trước dịp Lễ Phục Sinh.

Vụ tấn công đã khiến 20 người bị thương trong khi vợ chồng thủ phạm thiệt mạng. Theo cảnh sát Indonesia, hai thủ phạm trên có liên quan đến nhóm khủng bố địa phương Jemaah Ansharut Daulah./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.