Indonesia bắt giam người vi phạm lệnh cách ly trong "nhà ma"

Những người không tuân thủ quy định tự cách ly trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ vùng có dịch sẽ bị giam giữ trong những "ngôi nhà ma" bị bỏ hoang lâu nay.

Quá bất bình trước việc người dân liên tục vi phạm các quy định về cách ly do dịch bệnh COVID-19, chính quyền huyện Sragen (Indonesia) đã đưa ra một quy định vô cùng đặc biệt. Theo đó, những người vi phạm sẽ bị bắt giam trong các "ngôi nhà ma" để khiến họ cảm thấy sợ hãi và từ đó có thể sửa đổi hành vi của mình.

Quy định này dành cho những người không tuân thủ quy định tự cách ly trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ nơi bị coi là vùng dịch. Indonesia đang là quốc gia Đông Nam Á đứng thứ hai về số ca mắc bệnh COVID-19 (xếp sau Singapore)./.

(Vietnam+)