Indonesia bắt giữ 18 người di cư trên hành trình tới Australia

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 18 người di cư ở vùng biển ngoài khơi đảo Java do thuyền của họ hết nhiên liệu khi đang trên hành trình tới Australia.
Indonesia bắt giữ 18 người di cư trên hành trình tới Australia ảnh 1Cảnh sát Indonesia. (Nguồn: telegraph)

AFP đưa tin, ngày 24/9, ông Filianto Akbar, người đứng đầu cơ quan nhập cư khu vực Cianjur của Indonesia, cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 18 người di cư ở vùng biển ngoài khơi đảo Java do thuyền của họ hết nhiên liệu khi đang trên hành trình tới Australia.

Trả lời phóng viên, ông Akbar cho biết nhóm người quốc tịch Bangladesh, Ấn Độ và Pakistan nói trên đã di chuyển bằng một thuyền gỗ từ bãi biển Pameungpeuk ở Tây Java để tìm cách tới đảo Christmas xa xôi của Australia.

Ông nói: "Họ muốn tới đảo Christmas nhưng thuyền của họ hết nhiên liệu và mắc cạn gần một bờ biển ở thị trấn Cianjur (Tây Java) ngày 24/9."

Theo ông Akbar, 16 người trong số này đã được đưa tới trại tạm giữ người nhập cư trong khi 2 người khác vẫn đang bị cảnh sát thẩm vấn.

Năm 2013, Chính phủ bảo thủ của Australia đã đưa ra các chính sách nhập cư cứng rắn sau khi nhà chức trách nước này chủ trương ngăn những người tìm kiếm tị nạn tới được đất liền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục