Indonesia bỏ thuế nhập khẩu đối với sách khoa học

Indonesia bãi bỏ thuế nhập khẩu và thuế VAT đối với sách khoa học nhằm nỗ lực thúc đẩy và nâng cao trình độ học vấn quốc gia.

Chính phủ Indonesia vừa ra quyết định bãi bỏ thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với sách khoa học nhằm nỗ lực thúc đẩy và nâng cao trình độ học vấn quốc gia.

Theo Tổng Vụ trưởng Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính Indonesia, Agung Kuswandono, quy định bãi bỏ thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng được dành cho các loại sách giáo khoa nói chung, sách giáo khoa chuyên ngành và sách về tôn giáo.

Tuy nhiên, các loại sách giải trí, quảng cáo, xúc tiến kinh doanh, danh mục sản phẩm (phi-giáo dục), kinh dị, bói toán, tranh ảnh và nghệ thuật vẫn nằm trong diện chịu thuế.

Các cá nhân hay công ty muốn được hưởng chế độ ưu đãi thuế theo quy định mới khi nhập khẩu sách cần phải có giấy chứng nhận miễn thuế từ Tổng cục Thuế.

Ông Agung Kuswandono cho rằng sách giáo khoa, sách khoa học và khoa học viễn tưởng là rất cần thiết cho việc cải thiện giáo dục và trình độ học vấn quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục