Indonesia: Các đảng đối lập lớn thành lập liên minh

Nhóm 5 đảng lớn của Indonesia ngày 1/5 tuyên bố thành lập một liên minh tại quốc hội nhằm cạnh tranh với Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

Nhóm 5 đảng lớn của Indonesia ngày 1/5 tuyên bố thành lập một liên minh tại quốc hội nhằm cạnh tranh với Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.
 
Năm đảng lớn này gồm Đảng Dân chủ Indonesia - Đấu tranh (PDIP), Đảng Golkar, Đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra), Đảng Lương tâm Nhân dân (Hanura) và Đảng Phát triển và Đoàn kết (PPP). Ngoài ra, 6 đảng nhỏ khác cũng tham gia liên minh này.
 
Đây là diễn biến mới hướng tới cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào đầu tháng 7 tới tại đất nước đông dân nhất Đông Nam Á. Nếu có tiếng nói chung, liên minh này sẽ là đối thủ của Đảng Dân chủ cầm quyền vì các đảng này đang chiếm hơn một nửa số ghế tại quốc hội.
 
Theo số liệu kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban Tổng tuyển cử công bố hôm 30/4, tại cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, Đảng PDIP hiện dẫn đầu với 19% số phiếu, tiếp sau là Đảng Dân chủ của Tổng thống Yudhoyono (17%) và Đảng Golkar (14%). Dự kiến kết quả chính thức sẽ được công bố ngày 9/5./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục