Indonesia cách chức một bộ trưởng vì mang quốc tịch kép

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cách chức Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Archandra Tahar sau khi xác thực những cáo buộc về việc vị bộ trưởng này có quốc tịch kép.

Ngày 15/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cách chức Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Archandra Tahar sau khi xác thực những cáo buộc về việc vị bộ trưởng này có quốc tịch kép, gồm Indonesia và Mỹ.

Đây là vấn đề vi phạm luật pháp của quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta, Thư ký Nhà nước Pratikno nói: "Nhằm phản hồi những câu hỏi của dư luận về tình trạng công dân của Bộ trưởng Archandra Tahar và sau khi thu thập thông tin từ các nguồn, Tổng thống quyết định cách chức Bộ trưởng Archandra Tahar."

Cũng theo Ban Thư ký Nhà nước Indonesia, Tổng thống Jokowi cũng đã bổ nhiệm Bộ trưởng Điều phối các vấn đề trên biển Luhut Pandjaitan làm quyền Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản cho tới khi chỉ định bộ trưởng mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục