Indonesia cải thiện hạ tầng để hỗ trợ kết nối ASEAN

Tổng thống Indonesia cam kết Indonesia sẽ tăng cải thiện kết nối trong nước, nhằm hỗ trợ ASEAN hoàn thành kết nối khu vực vào 2015.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 8/6, Tổng thống Indonesia Susilo Bambangh Yudhoyono đã cam kết Indonesia sẽ tăng cường cải thiện kết nối trong nước, nhằm hỗ trợ Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) hoàn thành mục tiêu kết nối khu vực vào năm 2015.

Hiện nay, Indonesia đang tích cực triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ “Kế hoạch tổng thể mở rộng và đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế” (MP3EI) tới năm 2025, nhằm cải thiện kết nối trong nội địa, đồng thời góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu của ASEAN vào năm 2015.

Theo Tổng thống Yudhoyono, Indonesia hoàn toàn đủ khả năng để cải thiện kết nối trong nước. Trong khuôn khổ MP3EI, Indonesia đã triển khai 39 dự án xây dựng, mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án mở rộng sân bay Ngurah Rai ở đảo du lịch Bali, xây dựng siêu xa lộ cáp quang thông tin có tổng chiều dài 9.981km ở đảo Sumatra; tuyến cáp quang kết nối Java-Kalimantan-Sulawesi-Denpasar-Mataram; hệ thống cáp nối Mataram-Kupang; kho nổi chứa dầu khí ở Tây Java; đóng ba tầu chở dầu 3.5000 tấn ở Surabaya và Lampung...

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á (WEF) diễn ra cuối tháng Năm vừa qua tại Bangkok (Thái Lan), Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình kết nối ASEAN đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo của các nước trong khu vực, đồng thời khẳng định Lào sẵn sàng hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu này và đã bắt đầu xây dựng các liên kết đường sắt kết nối với Thái Lan.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra trong diễn văn khai mạc WEF đã nêu rõ sự cần thiết cho các thành viên ASEAN và các nước đối tác hoàn thành các dự án liên quan đến kết nối, chẳng hạn như dự án sông Mekong, tuyến đường sắt Singapore-Côn Minh và tuyến tàu hỏa tốc hành kết nối Thái Lan, Lào và miền Nam Trung Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục