Indonesia cam kết thúc đẩy ASEAN tiến lên phía trước

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia khẳng định Indonesia luôn coi trọng quan hệ, hợp tác với các nước ASEAN và sẽ làm hết sức mình để cùng các nước khác trong khối tiếp tục đẩy ASEAN tiến lên phía trước.
Indonesia cam kết thúc đẩy ASEAN tiến lên phía trước ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 18/12 đã diễn ra hội thảo “Sự dịch chuyển địa chính trị, địa kinh tế khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và chính sách đối ngoại của Indonesia,” do Trung tâm Adam Malik phối hợp với Hội đồng các vấn đề thế giới của Indonesia (ICWA) tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi, cho biết trong 50 năm qua, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã khẳng định được mình và hiện là một trong những tổ chức đa phương thành công nhất trên thế giới.

Các quốc gia ASEAN đã hợp tác chặt chẽ để đảm bảo, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; kinh tế phát triển nhanh, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Bộ trưởng Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng quan hệ, hợp tác với các quốc gia ASEAN và sẽ làm hết sức mình để cùng các nước khác trong khối tiếp tục thúc đẩy ASEAN tiến lên phía trước.

Bà Marsudi cho rằng một nội dung quan trọng mà ASEAN cần đạt được trong 50 năm tiếp theo là thúc đẩy Hiệp hội ngày càng thống nhất, không chỉ chăm lo cho cuộc sống của người dân mà còn đảm bảo các vấn đề về an sinh, xã hội. Để làm được điều này, các quốc gia cần có sự chia sẻ, hợp tác chặt chẽ với nhau.

Về vấn đề kinh tế, tại hội thảo đã có nhiều ý kiến cho rằng nền kinh tế toàn cầu đang chuyển từ Tây sang Đông dẫn tới sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn và cạnh tranh giữa các cường quốc đã được thiết lập ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có những thay đổi.

Mặc dù hợp tác kinh tế giữa các nước trong khu vực Thái Bình Dương phát triển đáng kể, nhưng khuôn khổ cho địa chiến lược vẫn còn nhiều bất ổn. Sự phát triển của Ấn Độ-Thái Bình Dương tạo ra những thách thức và cơ hội cho các nước trong khu vực.

Trả lời phóng viên TTXVN, ông Burhan Djabir, chuyên gia về chính trị, quan hệ quốc tế thuộc Đại học Indonesia, cho biết Indonesia đang tích cực hợp tác với các quốc gia khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt khi khu vực này hiện được các nước lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, rất quan tâm.

Theo ông Burhan Djabir, Chính phủ Indonesia chú trọng hợp tác với các quốc gia khu vực dựa trên các lĩnh vực chính là chính trị, kinh tế và xã hội. Về lĩnh vực kinh tế, Indonesia rất coi trọng hợp tác với các quốc gia ASEAN, các nước lớn trong khu vực như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc cũng như Nga.

Indonesia cam kết thúc đẩy ASEAN tiến lên phía trước ảnh 2Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Tham luận của tiến sỹ Umar Juono thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển thông tin (CODES) cho biết Ấn Độ-Thái Bình Dương là khu vực địa chiến lược quan trọng với phần còn lại của thế giới cũng như đối với hòa bình và thịnh vượng chung.

Khu vực này được cho là mang lại nhiều lợi ích kinh tế, chính trị và chiến lược với các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, các thị trường lớn và các tuyến đường biển chiến lược hỗ trợ nền kinh tế thế giới.

Gần đây, với sự chuyển dịch quyền lực kinh tế, khu vực Thái Bình Dương đang phát triển như một trung tâm thương mại và đầu tư quan trọng. Khu vực này là một thị trường rộng lớn với dân số gần một nửa dân số thế giới. Trong bối cảnh đó, an ninh và ổn định, tự do hàng hải trở nên rất quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục