Indonesia chặn đứng âm mưu khủng bố dịp Năm Mới 2016

Indonesia chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố dịp Năm Mới 2016

Cảnh sát Indonesia đã đập tan một âm mưu tấn công khủng bố lớn, theo đó bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi liên quan tới một kế hoạch đánh bom liều chết tại thủ đô Jakarta trong dịp Năm Mới 2016.
Indonesia chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố dịp Năm Mới 2016 ảnh 1Cảnh sát Indonesia. (Nguồn: AP)

Ngày 20/12, ​cảnh sát Indonesia thông báo họ đã đập tan một âm mưu tấn công khủng bố lớn, theo đó bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi liên quan tới một kế hoạch đánh bom liều chết tại thủ đô Jakarta trong dịp Năm Mới 2016.

Đây là kết quả của chiến dịch truy quét nhằm vào một mạng lưới khủng bố trên toàn Indonesia lớn nhất từ trước tới nay.

Trong các cuộc truy quét tiến hành ở một số thành phố trên đảo Java trong hai ngày qua, cảnh sát đã bắt giữ 5 thành viên của một nhóm đối tượng cực đoan, theo đó thu giữ một số hóa chất, thiết bị thí nghiệm và một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong số những đối tượng bị bắt giữ có Asep Urip, là giáo viên (31 tuổi) dạy tại một trường nội trú Hồi giáo ở Trung Java và học sinh của anh ta là Zaenal với cáo buộc đang "chuẩn bị" tiến hành một vụ tấn công khủng bố thực sự.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Zaenal, 35 tuổi, là đối tượng sẽ thực hiện một vụ đánh bom liều chết tại Jakarta trong dịp Năm Mới 2016. Trong khi đó, cảnh sát lục soát nhà của Urip và phát hiện một lá cờ màu đen tương tự cờ của IS.

Cảnh sát chống khủng bố trước đó cũng đã bắt giữ 2 người khác vì có liên hệ với ngôi trường nói trên cũng như có mối liên hệ mật thiết với các chuyên gia chế tạo bom tại các khu vực khác ở Java. Trong khi đó, đối tượng thứ 5 bị bắt giữ gần thành phố Semarang hôm 19/12.

Cảnh sát cũng đã khám xét nhà của đối tượng này và thu giữ nhiều nguyên liệu khả nghi như thuốc sâu, các chất hóa học và các thiết bị thí nghiệm.

Cuộc truy quét trên được cảnh sát Indonesia tiến hành chỉ một tháng sau khi nước này tăng cường an ninh tại các sân bay sau khi xuất hiện mối đe dọa tại thủ đô Jakarta.

Indonesia là nước có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới. Trong giai đoạn 2000-2009, nước này đã chứng kiến nhiều vụ đánh bom thảm khốc của các phần tử Hồi giáo cực đoan, trong đó có vụ đánh bom ở đảo nghỉ dưỡng Bali năm 2002, cướp đi sinh mạng của 202 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục