Indonesia chào đón 2 tê giác con Java có nguy cơ tuyệt chủng

Đoạn video từ chiếc camera giấu kín cho thấy 1 tê giác con đang đi cạnh 1 con tê giác khác có kích thước to gấp khoảng 3 lần trên vùng đất bùn lầy ở Công viên quốc gia Ujung Kulon, phía Tây đảo Java.
Indonesia chào đón 2 tê giác con Java có nguy cơ tuyệt chủng ảnh 1Hình ảnh 2 con tê giác trong đoạn video. (Nguồn: Reuters)

Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia ngày 19/12 cho biết nước này vừa đón 2 tê giác con Java - một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Cuối tuần qua, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia đã công bố đoạn video từ chiếc camera giấu kín cho thấy 1 tê giác con đang đi cạnh 1 con tê giác khác có kích thước to gấp khoảng 3 lần trên vùng đất bùn lầy ở Công viên quốc gia Ujung Kulon, phía Tây đảo Java.

Bộ trưởng Môi trường và Lâm nghiệp Siti Nurbaya Bakar cho biết việc tê giác Java sinh con sẽ giúp tăng số lượng của loài này.

[Tê giác xuất hiện trở lại ở Mozambique sau gần 40 năm tuyệt chủng]

Tê giác Java khác các loài tê giác khác do chúng chỉ có 1 sừng. Loài vật này từng có mặt khắp Đông Bắc Ấn Độ và Đông Nam Á, tuy nhiên, hiện chúng là một trong số 5 loài tê giác có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, chủ yếu do nạn săn trộm.

Hiện có 77 con tê giác Java ở Công viên quốc gia Ujung Kulon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục