Indonesia chú trọng giảm đói nghèo trong năm 2012

Indonesia cho biết sẽ dành tổng cộng 99 nghìn tỷ rupiah, tương đương 10 tỷ USD, trong năm 2012 cho công tác xóa giảm đói nghèo.
Ngày 3/1, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Hatta Rajasa thông báo quốc gia này sẽ dành tổng cộng 99 nghìn tỷ rupiah, tương đương 10 tỷ USD, trong năm 2012 cho công tác xóa giảm đói nghèo.

Theo Bộ trưởng Rajasa, khoản chi ngân sách trên bao gồm cung cấp bảo hiểm y tế và các khoản tín dụng ưu đãi cho người nghèo để họ có điều kiện khởi nghiệp.

Quỹ đặc biệt này được đóng góp bởi các doanh nghiệp quốc doanh, các chương trình phối hợp cũng như từ ngân sách khu vực nhà nước và tư nhân.

Các chương trình hỗ trợ người nghèo tại Indonesia trong năm 2012 được chia thành một số nhóm như bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, giúp đỡ trực tiếp bằng tiền mặt...Trong năm nay, phần dành cho các chương trình này vào khoảng 69 nghìn tỷ rupiah.

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng thúc đẩy xóa giảm đói nghèo thông qua Chương trình Quyền lực nhân dân quốc gia (PNPM) và đặc biệt là các khoản cho vay ngân hàng (KUR). Nguồn tài chính cho các chương trình nói trên dự kiến tối thiểu là 30 nghìn tỷ rupiah.

Theo Bộ trưởng Rajasa, trong năm 2011, KUR đã đạt tới 26 nghìn tỷ rupiah, cao hơn 2 lần so với dự kiến 11 nghìn tỷ rupiah ban đầu. Vì vậy, trong năm nay, chính phủ đặt mục tiêu nâng con số này lên mức 30 nghìn tỷ rupiah.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Indonesia, tính đến tháng 9/2011, số hộ gia đình nghèo tại nước này là khoảng 37.900 hộ, chiếm khoảng 15,6% trong tổng số 240 triệu dân nước này.

Phần lớn những người nghèo sống ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh, không có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục