Indonesia chưa thể xác định được tình trạng thủy thủ tàu ngầm gặp nạn

Quân đội Indonesia cho rằng tàu KRI Nanggala đã bị một vết nứt lớn dựa vào các mảnh vỡ của con tàu đã được lực lượng tìm kiếm thu hồi.
Indonesia chưa thể xác định được tình trạng thủy thủ tàu ngầm gặp nạn ảnh 1Tàu ngầm KRI Nanggala-402 (phải) của hải quân Indonesia, tại lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Lực lượng vũ trang ở Cilegon, tỉnh Banten, ngày 5/10/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono xác nhận rằng tàu ngầm KRI Nanggala 402 đã bị một vết nứt lớn, song không thể xác định được tình trạng của thủy thủ đoàn trên con tàu này.

Phát biểu họp báo, ông Yudo cho hay: “Chúng tôi không rõ tình trạng con tàu thế nào vì chưa tìm thấy nó. Do vậy, chúng tôi không thể đoán được tình trạng của các thủy thủ ra sao.”

Quân đội Indonesia cho rằng tàu KRI Nanggala đã bị một vết nứt lớn dựa vào các mảnh vỡ và đồ đạc trôi ra từ con tàu đã được thu hồi, gồm một phần của thiết bị phóng ngư lôi và các thảm cầu nguyện.

[Indonesia xác nhận tàu ngầm KRI Nanggala 402 "đã bị chìm"]

Ông Yudo nhấn mạnh: “Có thể đã xuất hiện một vết nứt lớn do thiết bị phóng ngư lôi, vốn nằm trong con tàu, bị rời ra."

Vết nứt này có thể xảy ra do áp suất nước, bởi con tàu đang ở độ sâu 700-800 mét dưới mực nước biển.

Cũng tại buổi họp báo, Tư lệnh Quân đội Indonesia, Nguyên soái Hadi Tjahjanto cho biết lực lượng này không ghi nhận vụ nổ nào từ tàu ngầm.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 với 53 thành viên thủy thủ đoàn đã bị mất liên lạc vào sáng 21/4 tại một địa điểm cách Bali 95km về phía Bắc khi đang tham gia diễn tập. Lần liên lạc cuối cùng diễn ra khi tàu này chuẩn bị lặn để bắn ngư lôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục